Đọc báo dùm bạnLướt web

Ảnh hiếm về nội thất Dinh Độc Lập đầu thế kỷ 20

Nội thất tráng lệ của Dinh Độc Lập thập niên 1920 qua loạt ảnh tư liệu của người Pháp

Dinh Toàn quyền hay Dinh Norodom tại Sài Gòn thập niên 1920. Từ năm 1955, công trình này được đổi tên là Dinh Độc Lập. Sau khi bị các phi công nổi loạn ném bom năm 1962, dinh được xây mới theo thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Ảnh tư liệu.

Đại sảnh sau lối vào chính của Dinh Toàn quyền thập niên 1920. Ảnh tư liệu.

Một phòng chờ ở tiền sảnh. Ảnh tư liệu.

Chiếc thuyền bằng gỗ sơn mài trang trí ở đầu cầu thang chính. Ảnh tư liệu.

Bên trong phòng tiếp tân. Ảnh tư liệu.

Một góc nhìn khác về phòng tiếp tân. Ảnh tư liệu.

Phòng làm việc chính thức trong Dinh Toàn quyền Sài Gòn. Ảnh tư liệu.

Phòng khách lớn của dinh. Ảnh tư liệu.

Một phòng khách nhỏ. Ảnh tư liệu.

Phòng ăn. Ảnh tư liệu.

Phòng ngủ dành cho quan khách. Ảnh tư liệu.

Một chiếc giường trong phòng ngủ. Ảnh tư liệu.

Theo Kienthuc

Bài liên quan

Back to top button