Đọc báo dùm bạnLướt web

Chú mèo kiểng thu hút hàng triệu người xem trên Facebook

Một lần tình cờ, Richard Saunders nhìn thấy một bụi cây và bị ấn tượng bởi hình dáng giống con mèo cưng của mình khi đang nằm ngủ. Giờ đây, những bức ảnh bụi cây mang hình dáng chú mèo cưng của ông đã thu hút hàng triệu người trên thế giới.

a02

Bức ảnh đầu tiên của Richard Saunders được lấy cảm hứng
từ một bụi cây cảnh ở Hall Barn, Beaconsfield. (Ảnh: Internet)

Hãy tưởng tượng bạn đang dạo bước trong một khu vườn xinh đẹp của nước Anh, rẽ qua khúc quanh và nhìn thấy một con mèo kiểng khổng lồ được cắt tỉa hoàn hảo từ những bụi cây xanh tươi tốt, đang nằm thư giãn bên cạnh một hồ nước.

Lấy ý tưởng từ một nghệ sĩ thuộc “trường phái siêu thực” ở Stapleford, Hertfordshire, Richard Saunders đã tạo ra những bức ảnh chất lượng cao tuyệt đẹp, và chú mèo kiểng này đã tạo nên cơn bão trên mạng xã hội.

a03

image003

Tác giả của những chú mèo kiểng kỹ thuật số nói rằng ông luôn cố gắng
cải chính những người nghĩ rằng chúng là thật. (Ảnh: Internet)

Tất cả các tấm hình đều mô tả Tolly, chú mèo Nga mắt xanh của ông Saunders, năm nay 69 tuổi.

Bức ảnh đầu tiên ông làm từ hình chụp con vật nuôi yêu quý đã mất vào tháng 2/2016 của mình. Ông ghép nó vào một bức ảnh chụp tại Hall Barn, Beaconsfield, nơi ông đã phát hiện một bụi cây cảnh có hình dạng giống như một đám mây.

“Nó làm tôi liên tưởng đến hình ảnh một con vật đang ngủ, và tôi nghĩ mình có thể dễ dàng biến nó thành một con mèo”, ông nhớ lại.

a04

Một trong những bức hình của ông Saunders đã thu hút
được hơn ba triệu người xem. (Ảnh: Internet)

Một trong những tấm hình sau này của ông miêu tả một con mèo đang uống nước hồ tại Painshill, Surrey, đã được 3,25 triệu lượt xem trên Facebook.

“Tôi ngạc nhiên là nó lan truyền nhanh đến vậy. Tôi chưa bao giờ có ý định kiếm tiền từ bộ ảnh này. Đó chỉ là một thú vui”, ông Saunders nói.

a09 a06 a05

Theo ông Saunders, việc tạo ra những bức ảnh là cách giúp ông nhớ đến Tolly, con vật cưng đã mất hồi đầu năm. (Ảnh: Internet)

Ông cho biết, ông luôn “nói rõ” rằng những chú mèo cây cảnh trong ảnh không có thật, nhưng “khoảng 25%” người nhìn thấy tin rằng chúng thực sự tồn tại.

a08 a07

Các bình luận về những chú mèo cảnh trên Facebook cho thấy “những bức ảnh này thật sự truyền cảm hứng” và “thu hút”, họ rất muốn chúng là thật.

Ông Saunders chia sẻ rằng ông luôn muốn những ai nghĩ chúng là thật vỡ lẽ ra, ông nói thêm: “tôi muốn được biết đến vì tài năng nghệ thuật hơn là nhờ vào ‘trò lừa bịp’ “.

Tôi luôn cố gắng nói cho họ biết đó chỉ là kỹ xảo, nhưng đôi khi họ lại không muốn biết và một mực tin rằng đấy là những chú mèo cây cảnh có thật“, ông nói.

Theo BBC

Bài liên quan

Back to top button