Đọc báo dùm bạnLướt web

Bosco Verticale, tòa nhà đầu tiên trên thế giới được phủ 100% cây xanh

Stefano Boeri, một kiến trúc sư ở Ý vừa được vinh danh ở giải thưởng Best Tall Building Worldwide 2015 nhờ thành tựu để đời của mình là xây dựng 2 tòa nhà căn hộ cao cấp ở Milan, Ý.

Điểm đặc biệt của cao ốc này ở chỗ nó là tòa chung cư đầu tiên trên thế giới được bao phủ toàn bộ bằng cây xanh. Công trình có tên là Bosco Verticale, cao 75,782 mét được xây dựng từ năm 2010 và hoàn thành năm 2014.

image002

Khi hoàn thành, khắp bên ngoài của tòa nhà sẽ được trồng hàng ngàn cây xanh, gồm hàng trăm cây tuyết tùng (một loài cây thuộc họ thông) và hàng ngàn cây bụi, cây gai bên trong, nhằm giúp tòa nhà xanh, sạch hơn, chống lại ô nhiễm khói bụi, gió và ô nhiễm tiếng ồn, cũng như giúp tăng cảnh quan cho Milan.

Tòa nhà này đã được bình chọn là Best Tall Building Worldwide 2015 vào ngày 13.11 vừa rồi.

image004

Cần cẩu đưa cây xanh lên trồng trên từng lan can

image006

Cận cảnh tòa nhà

image008

Phối cảnh bên trong một căn hộ

image009

2 tòa nhà đứng kế nhau

image011

Toàn cảnh nhìn từ xa

Boeri cũng đang xây công trình phủ xanh 100% thứ hai là Tower of Cedars (tòa nhà cây tuyết tùng), ở Lausanne, Thụy Sĩ, cao 117 mét với 36 tầng lầu, dự kiến phủ xanh với hơn 25.000 cây lớn, nhỏ khác nhau.

image013

Theo:Tinh tế,  CTBUH

Bài liên quan

Back to top button