Café To GoQuán ven đường

Cha Antôn Nên cử hành thánh lễ Tạ Ơn và lễ Giổ cho ông bà cha mẹ tại NT Lương Hòa Thượng

Tin & ảnh: Mic Đạt

9 giờ sáng ngày 6.8.2016, sau 33 năm xa quê hương, Cha Antôn Nên trở về cử hành thánh lễ Tạ Ơn và lễ Giổ cho ông bà cha mẹ tại Nhà Thờ Lương Hòa Thượng, Long An. Nhiều tu sĩ các dòng tu, anh em cựu Xuân Bích Vĩnh Long từ Cần Thơ, Vĩnh Long và Sài Gòn. Cùng đồng tế trong thánh lễ có các Cha bạn bè của Cha Antôn từ Mỹ Tho, Cần Thơ… còn có sự hiện diện đặc biệt của Cha Tổng Đại Diện  TGP Sài Gòn Ignatiô Xuân và Cha Ernest Hưởng.

Được biết gia đình Cha Antôn gồm 7 anh chị em sống ở Úc, Mỹ, Pháp… (biểu trưng bằng 7 ngọn nến trước di ảnh cha mẹ). Khi nói lời tri ân, Cha Antôn đã bùi ngùi khi nhắc đến công ơn, lòng đạo đức của cha mẹ mình. Mọi người có mặt trong buổi lễ hôm nay cùng chia sẻ, hiệp thông theo ý cầu nguyện của Cha Antôn.

01-NtLuongHoaThuong
Nhà Thờ Lương Hòa Thượng
02-Nhà Xứ
Nhà xứ Lương Hòa Thượng
03-Núi Mẹ
Núi Đức Mẹ
04-XB 70
Anh em Xuân Bích 70
05-Lớp 70 thăm nhà anh Chi XB70
Lớp 70 thăm nhà anh Cao Tấn Chi
06-ChaAnt.Nên chủ tế
Cha TĐD TGP Sài Gòn và Cha Antôn chủ tế
07-đoàn đồng tế
Đoàn đồng tế
08-Cha Nên đi cuối đoàn
Cha Antôn Nên
12-anh Thiệu- Độ 70 và Bình 72
Anh Thiệu, anh Độ 70 và Bình 72
10-anh Minh sắt hiệp thông
Minh sắt
11-anh Tâm và Chi lớp XB70
Anh Tâm và anh Chi lớp XB70
13a-Cha Nên giới thiệu công ơn người mẹ mình
Cha Nên nói về công ơn bà mẹ
13-Thầy Hồng XB73 hiệp thông
Anh Hồng XB 73

09-toàn cảnh Cung thánh 10a-Tu sỉ nhiều Hội Dòng MTG

1 2Trang sau

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button