Café To GoQuán ven đường

Gia đình Á Thánh Quý | Về mái trường xưa 2016

Cám ơn anh Nguyễn Minh đã gởi cho Quán Ven Đường link bài nầy.

Hãy để lại sau lưng những công việc trần thế, vì đời ta còn có Chúa, vì đời ta còn có nhau: Cha Thầy, bạn hữu, trường xưa. Hãy bỏ lại sau lưng những câu chuyện dở dang, vì đời ta cần thắp sáng, ngàn con tim cần sẻ chia, cho hành trình không đơn côi”.

Lời bài hát mời gọi chúng ta, những Cựu Chủng Sinh Tiểu Chủng Viện Á Thánh Quý trở về thăm lại mái trường xưa. Xin chia sẻ chút tâm tình nhân ngày họp mặt 28 và 29.07.2016 tại ĐCV Thánh Quý, Cái Răng.

Từ 10g sáng 28.07, Quý Cha và anh em đã có mặt tại trường cũ mỗi lúc một đông hơn… mọi người tay bắt mặt mừng, thăm hỏi nhau. Ai cũng biểu tỏ niềm vui và hạnh phúc trong lần gặp gỡ sau gần 40 đến 50 năm xa cách.

Thời còn ngồi chung lớp, chung trường, mọi người còn là những Chủng Sinh “tuổi từ 11 đến 18” đang theo học và chung sống với nhau, thì nay đã thành những “người cao tuổi”. Đa số anh em tóc đã điểm bạc, làn da đã nhuộm màu sương gió…

Đặc biệt, quý Cha Cựu Chủng Sinh cũng đã về góp mặt khá đông ngoài mong đợi. Một số anh em “Tu Xong” còn đưa được cả phu nhân đi cùng. Lần đầu tiên quý phu nhân chứng kiến được tình bạn chân thành và gắn bó của chúng ta như thế nào.

Kết quả của 02 lần họp chung đã thống nhất được những điểm sau đây:

  • “GIA ĐÌNH Á THÁNH QUÝ” là tên gọi mới cho nhóm Cựu Chủng Sinh Á Thánh Quý. (Gia đình này gồm quý Cha và quý Anh em từ lớp 1958 đến lớp 1974).
  • Chúng ta đã đề cử được một Ban Đại Diện mới chính thức để điều hành gia đình mới này. Trưởng ban: Anh Tôma Hoàng Văn Nhàn (lớp Giuse 1967), sẽ công bố danh sách BĐD mới đầy đủ hơn vào lần sau.
  • Những phương tiện liên lạc với nhau: Email, điện thoại và tạo một mail group với tên gọi “Gia Đình Á Thánh Quý”.
  • Tạo một quỹ tương trợ “Vòng tay Thánh Quý” để giúp nhau trong những hoàn cảnh hiếu hỉ và những lúc khó khăn ngặt nghèo. Mọi Cựu Chủng Sinh xuất thân từ TCV Á Thánh Quý: Từ quý Đức Cha, quý Cha đến tất cả anh em đều có quyền lợi và nghĩa vụ đóng góp cho quỹ này.
  • Lần đầu tiên, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã “phong tước” cho quý phu nhân của các tướng quân Cựu Chủng Sinh vào gia đình Á Thánh Quý với tên gọi “Nữ Chủng Sinh Á Thánh Quý”.

Sau Thánh lễ đồng tế Tạ Ơn và Cầu Bình An, mọi người chung vui bữa cơm huynh đệ và chia tay lúc 13g ngày 29.07.2016. Hẹn gặp lại.

Deo gratias

Tôma Hoàng Văn Nhàn (Lược ghi)

  • Quán Ven Đường: Theo anh Dom. Nguyễn Văn Minh cho biết:
    – Niên trưởng của CV. Á Thánh Quý là Cha Carôlô Hồ Bặc Xái (lớp 60)
    – Anh Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa (lớp Giuse 61), Trưởng Ban Thông tin liên lạc.

MỜI XEM ĐẦY ĐỦ HÌNH ẢNH THEO LINK DƯỚI ĐÂY:
VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA 2016

Vài hình ảnh tiêu biểu trong bài nầy

image001 image002 image003 image004 image005 image006 image007 image008 image009 image010 image011 image012 image013 image014 image015 image016 image017 image018 image019 image020 image021 image022

Trích từ trang Giaophancantho.com

Bài liên quan

Back to top button