Café đenQuán ven đường

Nhà thờ Fatima – Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Lm. Giacôbê Võ Thanh Xuân

Nhà thờ Fatima – Tân Quới
(Ấp Trung, Xã Tân Quới, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp)

Trước biến cố 1975:
Vào thập niên 1970, dân số xã Tân Quới có khoảng 15.000 (mười lăm ngàn) người. Số giáo dân Họ đạo Cù lao Tây (xã Tân Quới) có khoảng 5.000 (năm ngàn) người, tập trung vào 2 xóm, mỗi xóm có khoảng 2.500 giáo dân.

Họ Đạo Fatima là xóm đạo trực thuộc Họ Đạo Cù lao Tây (Xã Tân Quới), gọi là xóm dưới. Xóm đạo dưới cách xóm đạo trên khoảng 2 cây số, là nhà của cư dân Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo.

Vào năm 1965, cha Lưu đã cho cất một nhà ở xóm dưới để tạm làm trường cho trẻ con ở xóm dưới không phải đi lên trường học xóm trên quá xa, và thỉnh thoảng đến dâng lễ cho những người cao niên không đi lễ ở nhà thờ chính được.

Sau biến cố 1975: Vào năm Thánh 1975, tượng Mẹ Fatima Thánh Du về với Họ đạo Cù lao Tây 10 ngày kể từ Thứ Bảy 01.03.1975.

Ngày 8.3.1975, tượng Mẹ đến Khu 7, đang lúc cùng với giáo dân lần chuỗi trước tượng Mẹ, cha Xuân đã nghĩ đến việc cất một nhà thờ dâng Mẹ Fatima ở tại nơi đây.

Kiệu Mẹ Fatima Thánh du – Ảnh: Cha Xuân

Sau khi Mẹ Fatima Thánh Du rời Cù lao Tây, có sự thôi thúc cha Xuân quyết định dựng ngay ngôi nhà thờ ở xóm dưới dâng kính Mẹ, dù là nhà thờ lá, kịp khánh thành vào ngày 1.5.1975, Nhà Thờ Fatima

Nhà thờ Fatima khánh thành ngày 1.5.1975 | Ảnh: Cha Xuân

15.2.1975: Cha Giuse Nguyễn Hoàng Hân, chịu chức linh mục ngày 22.12.1974, được Đức Giám Mục Giuse Trần Văn Thiện bổ nhiệm làm cha phó Họ Đạo Cù lao Tây.

Cha Xuân đặc trách Cha Giuse Hân chăm sóc mục vụ cho Họ Đạo Fatima. Trong thời buổi khó khăn, cha Giuse Hân ở chung với cha Xuân trong nhà xứ của nhà thờ chính, mỗi ngày đạp xe đạp hay đi xuồng đến dâng lễ hay hoạt động mục vụ ở Nhà thờ Fatima.

1978: Sau 3 năm phải thay mái lá mới, mở rộng hơn để phục vụ số giáo dân tăng, và dùng những cây và cột gổ lấy từ những nhà trường trung và tiểu học ở nhà thờ chính được phá đi.

1982: Thay mái lá bằng mái fibro-cement | Ảnh: Cha Xuân cung cấp

1982: Thay mái lá bằng mái fibro-cement, nhờ Đối giúp hưởng chương trình trao đổi 2 chiều của nhà nước: 20 ký lúa đổi 1 tấm fibro.

15.4.1983: Đức Giám Mục Địa phận Anrê Nguyễn Văn Nam bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Văn Bé (chịu chức 1976) làm cha sở tiên khởi của Họ Đạo Fatima, Tân Quới.

Cha Phêrô Nguyễn Văn Bé

Vào đầu thập niên 1980, bờ sông Tiền trước nhà thờ bắt đầu sạt lở. Đến năm 1985 con sông đã làm trôi mất con đường cái nối các xã, bờ sông chỉ còn cách cửa nhà thờ Fatima 20 mét, nên cha Phêrô Bé phải lo di dời nhà thờ vào bên trong.

Giúp Cha Phêrô Bé dời nhà thờ, anh Sai, con ông Ba Quang, thân phụ cha Phanxicô Hùng (linh mục 1992, qua đời 1996) đã dâng đất hoa màu của gia đình gồm 40 gốc xoài đã ăn được 3 mùa, chuối, đu đủ, mảng cầu… và ao cá. Sau một tháng dọn nền, dỡ nhà thờ cũ, ráp lại nhà thờ trên nền mới, giáo dân và Cha Phêrô dâng lễ đầu tiên vào ngày lễ Đức Giêsu Kitô là Vua Vũ Trụ, 24.11.1985.

11.5.1987: Lúc 2 giờ trưa, một cơn gió lốc cực mạnh đã làm nhà thờ sập xuống hoang tàn.

Với sự trợ giúp của giáo dân, ân nhân và cha Xuân đang định cư ở Tân Tây Lan, Cha Phêrô Bé đã xây dựng lại ngôi nhà thờ bằng gạch.

Nhà thờ mới được thánh hiến và khánh thành ngày Thứ Năm 26.4.1990 do Đức Giám Mục Địa phận Anrê Nguyễn Văn Nam chủ sự.

*** ***

 

Bài liên quan

Back to top button