Café To GoQuán ven đường

Tường trình buổi họp mặt anh em CCS Vĩnh Long tại Houston, Texas ngày 13.8.2016

Tuyến Vũ tường trình từ Houston, Texas

Quán Ven Đường: Sau 40 năm, đây là họp mặt đầu tiên của anh em P. Minh ở hải ngoại, dù vắng mặt nhiều anh em so với dự tính ban đầu, Quán Ven Đường vẫn hân hoan chúc mừng anh em trong cuộc hội ngộ nầy. Hy vọng lần kế tiếp sẽ đông hơn, vui hơn, tốt đẹp hơn và nhất là những dự tính tốt đẹp của nhóm dành cho GP Vĩnh Long sẽ dần trở nên hiện thực.
Dịp nầy, QVĐ cũng xin chúc mừng kỷ niệm 25 năm Linh mục của Cha Phêrô Nguyễn Minh Thuý, xin Chúa phù hộ, giữ gìn Cha được bền đổ trong sứ vụ.

0002SonNhiNhân vật chính: Vợ chồng anh Sơn (Anh Sơn và Chị Nhi)

6 giờ chiều ngày thứ Bảy 13.8, anh em đã gặp nhau tại nhà của anh Nguyễn Phong Sơn ở Houston, Texas để khai mạc buổi họp mặt đầu tiên của các Cựu Chủng Sinh Chủng Viện Thánh Philipphê  Phan Văn Minh, thuộc địa phận Vĩnh Long hiện đang sinh sống ở hải ngoại.

Chiều hôm nay có sự hiện diện của các Cha và các anh em:

03

Cha Nguyễn Văn Việt (nk 70) từ giáo phận Vĩnh Long

04

Cha Nguyễn Minh Thuý (nk70) từ giáo phận Perth

05

Anh Lê Văn Hải (nk 66)

06

Anh Nguyễn An Bảy (lớp Cha Tấn Cái Mơn), Houston, Texas

07

Anh Phan Văn Thọ (nk 66) từ Toronto, Canada

08

Anh Đặng Quang Trung (nk 66) từ New York

09

Anh Nguyễn Ngọc Xuân (nk 68) từ Atlanta, Georgia

10

Anh Chị Nguyễn Bá Trí (nk 69) từ Santa Anna, California

11

Anh Phạm Đình Phùng (nk 70) từ Santa Anna, California

1213

Anh Chị Vũ Cư Tuyến (nk 71) từ Brooklyn Park, Minnesota

14

Anh Ngô Anh Tuấn (nk 69) từ Fort Wayne, Indiana.

Anh Lâm Quang Tân (nk 64), anh Lâm Quang Tri (nk 68) và anh Lâm Thành Công (nk 71) từ Chicago, Illinois, dự định tham dự buổi họp mặt, nhưng vì bận việc vào giờ chót, nên đã đến Houston, gặp anh Sơn hôm thứ Ba 8.9.2016 và đã trở về Chicago.

15

– Cha Phêrô Nguyễn Minh Thuý (nk 1970) hiện là Cha sở Giáo xứ Columba, thành phố Perth, tiểu bang Western Australia, khai mạc buổi họp với những lời kinh nguyện ngắn gọn, đơn sơ, tạ ơn Chúa đã ban cho anh em có cơ hội để ngồi lại với nhau.

– Tiếp theo, anh Nguyễn Phong Sơn (nk 72, tên lúc đi học là Nguyễn Phong Mỹ, họ Mặc Bắc) trình bày mục đích buổi họp mặt nầy.

– Anh em tự giới thiệu về mình: Tên, năm nhập học, nơi cư ngụ… để mọi người có thể đôi chút nhận biết nhau.

– 6 giờ 45 chiều 13.8, anh em kết nối qua điện thoại với Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai ở Vĩnh Long. Đức Cha vui vẻ thăm hỏi các anh em.

– Phần thảo luận và ý kiến do anh Đặng Quang Trung (nk 66) hướng dẫn. Mục nầy có những tiểu mục để anh em cùng góp ý và thảo luận:

  • Tên gọi nhóm
  • Bầu chọn đại diện
  • Tìm linh hướng
  • Dự thảo nội qui nhóm
  • Mục đích tương lai của nh1m
  • Thời gian, địa điểm cho lần họp mặt kế tiếp

– Phần chúc mừng 25 năm Linh Mục của Cha Phêrô Nguyễn Minh Thúy 06.07.1991 – 2016

16

– Anh Lâm Hữu Tài, đại diện CCCVL qua video phone trò chuyện, thăm hỏi anh em hải ngoại.

– Sau cùng Cha PX. Nguyễn Văn Việt đọc lời nguyện kết thúc và anh em cùng nhau dùng cơm tối.

Ngày Chúa Nhật 14.8, vào lúc 9 giờ, anh em lại gặp nhau tại giáo xứ La Vang để tham dự thánh lễ Tạ Ơn, hiệp thông cùng Cha Phêrô tạ ơn Chúa đã dìu dắt Cha suốt 25 năm qua. Sau đó cùng ăn trưa tại nhà hàng Tao Ngộ.

Vũ Cư Tuyến (nk 71)
Tường trình từ Houston, Texas

01aTiệc sau buổi họp

02aBốn người ngồi là Ban Đại Diện nhóm:
Đặng Quang Trung: Trưởng nhóm – Nguyễn Phong Sơn: Phó ngoại vụ
Nguyễn Bá Trí: Phó Nội Vụ – Vũ Cư Tuyến: Thư ký.

Anh em đang sốt dẻo xem bản tin về buổi họp mặt trên CĐTG

image1 image2

Bài liên quan

Back to top button