Tin tứcTin tức đó đây

Lễ Các thánh TĐVN: Bổn mạng HĐMV Giáo Xứ Thạch Đà

Antôn Lê Tân

“Trải qua 6 triều đại vua chúa và kéo dài suốt 117 năm đã có 117 vị tử đạo tại VN được Giáo Hội tôn vinh…”

Chia sẻ trong bài giảng lễ Các thánh TĐVN, bổn mạng HĐMV GX Thạch Đà, Cha chủ tế Gioan Kim khẩu Nguyễn Chân Tính, CMC, cho biết như trên. Sau khi tổng kết thành phần các Vị TĐ tại VN gồm các GM, LM, thầy giảng, chủng sinh và giáo dân là người VN và các nước Châu Ậu, Cha cho biết số lượng các vị bị phân thây, lăng trì, tùng xẻo, trảm quyết, chết rũ trong tù… Cha cho biết điểm chung của các thánh TĐ là tất cả đều không oán hận nhưng thấm đẫm một tình yêu Thiên Chúa, tình yêu con người và tình yêu quê hương. “… Chỉ có một con đường cho những môn đệ Chúa đi qua, đó là con đường Thập Giá, con đường mà Chúa Giê-su đã dọn sẵn. Con đường đó với thanh dọc kéo dài mãi để nối liền con người với Thiên Chúa… Ngày nay người tín hữu sống trong XH với biết bao cám dỗ, biết bao cơ chế đang làm tha hóa họ hàng ngày hàng giờ; để có thể noi gương tiền nhân trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, không có con đường nào khác ngoài con đường Chúa Giêsu đã khai mở và các bậc tiền nhân đã anh dũng bước theo…” cha Gioan Kim khẩu nói.

Đồng tế với Cha Gioan Kim khẩu có Cha chính xứ Gioan Bt. Nguyễn Xuân Đức và Cha PT Phanxicô Xavier Trần Minh Hiếu.

Trước lễ quý chức HĐMV GX cùng với quý cha đồng tế đã xếp hàng rước Thánh Giá vào nhà thờ.

Trong phần cảm ơn, ông chủ tịch HĐMV GX. GioaKim Hoàng Văn Mỹ đã chân thành cảm ơn quý cha và quý cộng đoàn hiện diện. Ông đã nêu khái quát những hoạt động chính của HĐMV GX trong 1 năm qua, số thành viên đương nhiệm, số thành viên cựu, số thành viên đang đau yếu và đã qua đời… Cha chính xứ và Cha chủ tế đã có những lời chúc mừng gửi đến toàn thể quý HĐ MVGX nhân ngày lễ bổn mạng.

img_0256 img_0261 img_0270 img_0271 sam_0447sam_0451 sam_0462 img_0280

Bài liên quan

Back to top button