Đọc báo dùm bạnLướt web

8 điều ít biết về Bồ Đào Nha

Là quốc gia đầu tiên ở châu Âu uống trà, nơi khai sinh ra món tempura hay có nhà ga đẹp nhất thế giới là những điều không phải du khách nào cũng biết về Bồ Đào Nha.

8 điều ít biết về Bồ Đào NhaBồ Đào Nha là quốc gia đầu tiên ở châu Âu uống trà, bắt đầu từ năm 1560, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu loại đồ uống này tới các địa điểm khác trên tuyến đường thương mại của mình suốt thế kỷ 16. Ảnh: Shutterstock.

8 điều ít biết về Bồ Đào Nha

Nhiều người nghĩ tempura (rau củ/hải sản chiên xù) có nguồn gốc từ châu Á, nhưng sự thực phương pháp nấu ăn này đến từ Bồ Đào Nha. “Tempura” xuất phát từ “temperar”, theo tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là “để nấu ăn”. Du khách có thể dễ dàng tìm thấy món đậu xanh nhúng bột, chiên giòn tại các nhà hàng trên toàn quốc. Ảnh: Wiki Commons.

Đây là quốc gia lâu đời nhất châu Âu, duy trì biên giới từ năm 1139. Thủ đô Lisbon thậm chí còn ra đời trước thủ đô Roma của Italy 4 thế kỷ. Ảnh: iStock.

Bertrand, hiệu sách lâu đời nhất thế giới ra đời năm 1732 nằm tại khu phố Bairro Alto của Lisbon. Cửa tiệm đã bị phá huỷ trong một trận động đất vào năm 1755, nhưng sau đó được tu sửa tại chính vị trí này năm 1773. Ảnh: Yelp.

Sintra, thị trấn nhỏ cách thủ đô Lisbon 30 phút lái xe là nơi khơi nguồn cảm hứng cho các câu chuyện cổ tích của Hans Christian Andersen. Với những cung đường quanh co lộng gió, các toà lâu đài rực rỡ sắc màu và khí hậu ôn hoà, mát mẻ, Sintra là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến Bồ Đào Nha. Ảnh: Flickr.

Vào đêm 23/6, người dân Bồ Đào Nha sẽ đổ ra đường để ăn mừng lễ hội Sao Joao. Theo đó, mọi người ném những chiếc búa nhựa hoặc vòng hoa kết bằng tỏi vào người mình yêu thích. Ảnh: Sean Gallup

Nhà ga São Bento được nhiều du khách bình chọn là đẹp nhất thế giới. Nơi đây từng là tu viện Benedictine, xây dựng vào thế kỷ 16 nhưng sụp đổ trong một đám cháy vào năm 1783. Sau này, nó được tu sửa lại và được vua Carlos chuyển thành một phần trong hệ thống đường sắt của Bồ Đào Nha. Ảnh: Flickr.

8 điều ít biết về Bồ Đào Nha  Nazare, Bồ Đào Nha là nơi ghi nhận kỷ lục người “cưỡi” con sóng lớn nhất thế giới của vận động viên lướt ván Garrett McNamara, tháng 11/2011. Ảnh: BBC.

Bài liên quan

Back to top button