Đọc báo dùm bạn

6 loại cây thích hợp đặt trong nhà diện tích nhỏ

Bởi Chocolate

Những năm gần đây, cây xanh ngày càng được sử dụng nhiều để trang trí nhà cửa. Một chậu cây đẹp chắc chắn có thể tăng cảm giác được hít thở trong không khí trong lành, có thể giữ ẩm cho đôi mắt và tâm hồn. Thế nhưng vấn đề là đa số các không gian trong những căn nhà ở đô thị đều có hạn, diện tích ban công rất nhỏ, trong phòng không đủ ánh nắng mặt trời liệu có thể trồng được loại cây gì?

Trồng cây trong nhà thật không phải là một việc khó. Thiên nhiên có không ít những loài thực vật thích bóng râm, có thể sinh trưởng được trong nhà. Ví dụ như “3 kiếm khách” trong số các loại cây trồng trong nhà là: trầu bà, cỏ điếu lan và hồng môn, đây là những sự lựa chọn kinh điển. Còn có những loại cây mà người cao tuổi rất yêu thích như phát tài, trúc phú quý đều là những loại cây thường được trồng trong nhà.

Cây phát tài (Ảnh: chaucanh)

Dù vậy những loại cây trồng trong nhà truyền thống này có một đặc điểm chung đó là không được đẹp cho lắm. “3 kiếm khách” nổi tiếng nhờ khả năng làm sạch formaldehyde, còn cây phát tài và trúc phú quý thì có thể có một số người trẻ tuổi không thích, vì cho rằng những cái tên đó nghe không được hay.

Sau khi chọn được loại cây đẹp, chúng ta còn phải kết hợp với một cái chậu đẹp, tổng thể mang tính trang trí thì mới tạo nên được cái đẹp lý tưởng.

(Ảnh: gocgarden)

Chậu hoa trang trí trong nhà truyền thống rất tùy hứng, không xét đến sự phối hợp màu sắc, hình dáng, chất liệu giữa cây và chậu, trông có vẻ không hợp nhau. Ví dụ như trầu bà màu xanh được trồng trong chậu màu đỏ, khó tránh sẽ có cảm giác quê mùa. Trên chậu có in những hình ảnh không phù hợp với phong cách đơn giản hiện đại đang thịnh hành.

Có vài loại chậu cây đang được ưa chuộng ví dụ như chậu bằng rơm. Bản thân cây đã có chậu riêng, kết hợp thêm chậu bằng rơm bên ngoài. Màu cỏ khô thiên nhiên mang đến cảm giác phù hợp với cây xanh hơn. Hoặc những loại chậu sơn đen, vàng, hồng sẽ giúp làm tăng cảm giác thời thượng.

Vài năm trở lại đây, chậu xi măng cũng rất được yêu thích, chậu có hình vuông cùng màu xám lạnh khiến màu xanh lá thêm phần nổi bật, rất phù hợp với phong cách thiết kế đang thịnh hành. Còn một loại chậu khác như chậu làm bằng giấy chống thấm chất lượng cao hoặc cây gai thô…, chất liệu mới này càng tăng thêm cảm giác hiện đại và cá tính.

Cây lưỡi cọp

(Ảnh qua Pinterest)

Cây lưỡi cọp là loài cây trong nhà rất điển hình, lá cây dày, mạnh mẽ, hình dáng thẳng đứng, mặt lá có vân càng thêm phần nổi bật. Nếu kết hợp cùng chậu xi măng hoặc len càng có cảm giác thiết kế rất riêng.

Cây trầu bà lá xẻ

(Ảnh: retinaa)

Cây trầu bà lá xẻ cũng là loài cây cỡ trung đến lớn, thường đặt trong phòng khách giống như sung tì bà. Lá của cây này không nhiều, có dáng xòe, mặt lá hình bầu dục, tạo nên sự bắt mắt. Các thương hiệu thời thượng thường thiết kế hình ảnh dựa theo loại cây này.

Cây xương rồng

(Ảnh: Pixabay)

Các loại “họ hàng” của xương rồng hình cầu như xương rồng hình trụ, phẳng… là mẫu được “yêu thích” nhất theo phong cách hiện đại.

Cây dứa râu

(Ảnh: Pixabay)

Cây dứa râu là loại cây thích hợp nhất với những người lười, cây có thể phát triển nhờ vào không khí, không cần phải trồng trong đất hay tưới nước. Khi kết hợp cùng giá treo kim loại sẽ toát ra vẻ đẹp và khí chất rất tuyệt, được nhiều người theo phong cách hiện đại và người Bắc Âu yêu thích.

Cây cẩm nhung

 

 

(Ảnh: Internet)

Trong thời đại thịnh hành những loại cây lá dày thì cây cẩm nhung thường được dùng làm cây phối, phù hợp với cảnh quan phối hợp nhiều chậu. Không yếu mềm như các loại cây lá dày, cẩm nhung thích hợp với môi trường trong nhà, trên mặt lá xanh, đỏ có những đường vân hiện rõ, giúp làm tăng cảm giác trang trí.

Sưu Tầm

Bài liên quan

Back to top button