Đọc báo dùm bạnLướt web

Danh vọng và tuổi già | Ngô Khôn Trí

Posted on 20 Tháng Tám 2020 by banmaihong

Hôm qua, sau khi chơi tennis với 3 người bạn Tây, trong lúc ngồi uống bia tán dóc với nhau, một ông bạn lớn tuổi nhất có nói đến sức khỏe và tiền bạc, có nhắc đến ca sĩ nổi tiếng Celine Dion.  Sáng nay, không có hẹn đi chơi tennis nên ở nhà lên internet, tìm thấy vài tấm hình của cô ca sĩ này.

Trump, Netanyahu discuss Mideast peace plan at WH1994

Page 69 – EVOKE.ie1999

Celine Dion slams criticism over her thin frame | WHO Magazine2019

Céline Dion có tên đầy đủ là Céline Marie Claudette Dion, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1968, mới có 52 tuổi mà nhìn tấm hình chụp vào năm ngoái  (2019) trông rất già giống như người ngoài 80 tuổi ? (Excusez-moi). Tên tuổi của cô không chỉ có người Quebec (người Canada gốc Pháp) mà tất cả dân Canada và hầu như trên toàn thế giời đều biết đến là 1 nữ ca sĩ nhạc pop nổi tiếng qua việc phát hành một vài album tiếng Anh xen kẽ với các album tiếng Pháp.

Các album Falling into You (1996) và Let’s Talk About Love (1997) đều đạt chứng nhận đĩa Kim cương ở Mỹ, trong khi D’eux (1995) là album tiếng Pháp bán chạy nhất mọi thời đại. Cô còn ra mắt một loạt đĩa đơn quán quân trên toàn cầu, bao gồm “The Power of Love”, “Think Twice”, “Because You Loved Me”, “It’s All Coming Back to Me Now”, “My Heart Will Go On” và “I’m Your Angel”.

THE POWER OF LOVE –  Céline Dion

Âm nhạc của Dion chịu ảnh hưởng bởi nhiều thể loại, giọng ca của cô lại được ca ngợi nhờ kỹ năng thanh nhạc điêu luyện. cô đã thắng 5 Giải Grammy, trong đó có giải “Album của năm” và “Thu âm của năm”. Năm 2003, Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) công nhận Dion với 50 triệu đĩa nhạc bán ra ở châu Âu,  là ca sĩ gốc Canada có doanh số đĩa nhạc lớn nhất và có số doanh thu lớn nhất mọi thời đại, với hơn 200 triệu album trên toàn thế giới.

MY HEART WILL GO ON  –  Céline Dion

Vào tháng 3 năm 2000. khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Dion đột ngột tạm ngừng đi hát để dành thời gian chăm sóc người chồng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Cô quay lại sự nghiệp âm nhạc vào năm 2002 và ký một hợp đồng tham gia biểu diễn trong A New Day… (2003–07), một chương trình kịch nghệ hằng đêm tại Caesars Palace, Paradise, Nevada. Đây là chương trình cố định thành công nhất mọi thời đại, thu về 385 triệu đô-la Mỹ.

Vào tháng 7/2018, tài sản của cô được dự đoán vào khoảng 579 triệu USD, vượt qua nhiều nữ ca sĩ nổi tiếng như Taylor Swif,  Barbra Streisand, Beyoncé… trở thành người đàn bà giàu hàng thứ 46 ở Bắc Mỹ.

Cô là con út trong một gia đình gồm 14 anh chị em. Cha mẹ của cô đều là gốc Pháp,  lớn lên trong gia cảnh nghèo nhưng cuộc sống rất đầm ấm trong 1 căn nhà nhỏ ở tỉnh Charlemagne, một tỉnh nhỏ ở Québec chỉ có 6 ngàn dân. Tên của cô được đặt tên theo bài hát Céline, do ca sĩ người Pháp Hugues Aufray thu âm hai năm trước khi cô ra đời. Lúc chỉ mới 5 tuổi (1973), Céline lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng khi biểu diễn bài hát Du fil des aiguilles et du coton của Christine Charbonneau tại đám cưới của anh trai Michel. Năm 18 tuổi, sau khi xem một màn trình diễn của Michael Jackson, cô thổ lộ với Angélil (người quản lý và cũng là chồng cô) về việc mong muốn trở thành một ngôi sao như Michael.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí People năm 1994, cô chia sẻ “Tôi rất nhớ nhà và gia đình, tuy nhiên tôi không hề tiếc nuối tuổi xuân của mình. Tôi chỉ có một ước mơ: Đó là trở thành ca sĩ nổi tiếng”.

Montreal, 19/08/2020

Ngô Khôn Trí

Bài liên quan

Back to top button