Đọc báo dùm bạnLướt web

Thiết kế độc đáo của trung tâm Luigi Pecci triển lãm nghệ thuật đương đại ở Ý

Thiết kế độc đáo của trung tâm Luigi Pecci triển lãm nghệ thuật đương đại ở Ý

Trung tâm Luigi Pecci cho nghệ thuật đương đại được thiết lập để mở ở thành phố Prato của Ý. Thiết kế bởi Maurice Nio của hãng kiến trúc NIO, có diện tích gần 10.000 mét vuông, sở hữu một kho lưu trữ và thư viện chuyên ngành chứa hơn 50.000 quyển sách. Một nhà hát ngoài trời với 1.000 chỗ ngồi, 140 chỗ ngồi cho rạp chiếu phim / khán phòng, một không gian biểu diễn 400 chỗ ngồi, một hiệu sách, một nhà hàng, cũng như các phòng hội thảo, phòng họp khác nhau.

image002

Hình ảnh bởi Mario Gianni

Thiết kế của Maurice Nio có kích thước gấp đôi so với thiết kế ban đầu của trung tâm này hình thành trong năm 1988. Trung tâm Pecci Luigi – hoặc Centro Pecci – tìm cách thúc đẩy nhận thức về nghệ thuật mới nổi thông qua các triển lãm tạm thời, hoạt động giáo dục, tài liệu và thông tin, giải trí đa phương tiện và các sự kiện. Trung tâm Pecci hiện chứa hơn 1.000 tác phẩm của các nghệ sĩ quốc tế bao gồm Anish Kapoor, Jan Fabre, Jannis Kounellis, Sol LeWitt, cũng như các nghệ sĩ Ý nổi tiếng. Để đảm bảo trưng bày được nhiều tác phẩm nhất có thể, vào đầu thế kỷ 21 trung tâm Pecci đã quyết định tăng gấp đôi không gian triển lãm. Vào năm 2006 đã ủy quyền cho Maurice Nio hướng dẫn thiết kế của dự án.

image004

Hình ảnh bởi Lineashow

Dự án không chỉ chủ yếu tập trung mở rộng các trụ sở chính của tổ chức mà còn rất quan tâm đến vấn đề văn hoá. Do đó, dự án được xúc tiến với mong muốn tạo điều kiện cho các chương trình mới lạ được diễn ra ở viện bảo tàng. Với tiêu đề “cảm nhận những làn sóng”, một toà nhà mới được dựng lên thành một vòng đai bao xung quay mô hình, như là một vành đai bảo vệ. Những lối đi mới ở nhà sách, khu ăn uống tạo ra một khoảng không gian thoáng đãng bên trong ở tầng trệt, khu phức hợp được hướng ra phía bên ngoài, khách thăm quan có thể di chuyển để đến khu vườn ngoài trời.

image006

Hình ảnh bởi Ivan d’ali

Những khu mới bên trong trung tâm Pecci được sắp đặt theo cấu trúc hình vòng, bao gồm 2 tầng: Tầng dưới là khu vực chào đón khách tham quan, tầng trên là khu vực dành cho các sự kiện triễn lãm, bề mặt bên ngoài được mạ một lớp hợp kim đồng. Maurice Nio giải thích: “xét về đặc tính rắn và cơ học trong cấu trúc này, tôi lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc công nghiệp hoá của Prato, nó ôm trọn cả toà nhà chính, khi cần thiết thì mới tác động vào nó”.

image008

Hình ảnh bởi lineashow

image010

Hình ảnh bởi Ivan d’ali

image012

Hình ảnh bởi Lineashow

image014

Hình ảnh bởi Lineashow

image016

Hình ảnh bởi Lineashow

image018

Hình ảnh bởi Ivan d’ali

image020

Hình ảnh bởi Ivan d’ali

image022

Hình ảnh bởi Ivan d’ali

image024

Hình ảnh bởi NIO

Bản vẽ

image026

Sàn / cấp độ 0Hình ảnh bởi NIO

image028

Sàn / cấp độ +1

image030

Sàn / cấp độ +2

image032Mặt chiếu

designboom/Trung Duong/Designs.vn

Bài liên quan

Back to top button