Tin tứcTin tức đó đây

GX Thạch Đà: Thánh lễ kỷ niệm 99 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Antôn Lê Tân

Đông đảo tín hữu GX Thạch Đà  đã sốt sắng tham dự lễ kính Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima, vào 12g00 thứ Năm 13.10.2016, trước thánh lễ có lần chuỗi Môi Khôi, nghe đọc về phép lạ Fatima ngày 13.10.1917 và cung nghinh tượng Đức Mẹ chung quanh thánh đường.

Linh mục chính xứ Thạch Đà, Gioan B. Nguyễn Xuân Đức đã chủ sự cuộc rước kiệu và thánh lễ. Chia sẻ trong bài giảng, LM Gioan B. mời gọi mọi người siêng năng lần chuỗi Môi Khôi, một phương tiện để chiến thắng tội lỗi mà Đức Mẹ đã truyền dạy. LM khuyến khích mọi người đem Tràng chuỗi theo người, ngài cho biết Tràng hạt là vật bất ly thân của ngài. Tiếp theo LM đọc lại những điều Đức Mẹ đã hứa cho những ai năng lần chuỗi Môi Khôi như “Kinh Mân Côi sẽ là áo mã giáp chống lại hỏa ngục, kinh Mân Côi tiêu diệt thói xấu, giảm thiểu tội lỗi. Kinh Mân Côi giúp nhân đức và các việc lành triển nở, kéo nhiều tình thương của Chúa xuống trên các linh hồn. Linh hồn đến với Mẹ bằng kinh Mân Côi sẽ không hư mất. Những ai đọc kinh Mân Côi sốt sáng và áp dụng những mầu nhiệm của kinh Mân Côi vào đời sống mình sẽ không sợ rủi ro, Chúa sẽ nhân từ với họ và họ sẽ không phải chết bất tử…”

img_5657 img_5660 img_5669 img_5699 img_5700 img_5703 img_5724 img_5735 img_5737 img_5744 img_5745Antôn Lê Tân

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button