Café To GoQuán ven đường

Cha đã chọn con từ trước muôn đời…

Zắc Dũng biên tập

Cựu chủng sinh Gioan XXIII hải ngoại và Việt Nam rất vui mừng chính thức thông báo đến quý Cha giáo, quý Cha bạn từ các lớp đàn anh, quý thầy, và tất cả các anh em cựu chủng sinh đồng môn đã từng sống dưới mái trường Gioan XXIII Mỹ Tho:

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC

Đức Tổng Giám mục Charles J. Chaput sẽ truyền chức Linh mục cho:

Thầy Phó tế Phêrô Phạm Kim Quý, cựu chủng sinh lớp 1971, vào lúc 10 giờ ngày 19 tháng 5  năm 2018.
– Tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô và Phaolô, Thành phố Philadelphia, Tiểu bang Pensylvania, Mỹ.

THÁNH LỄ MỞ TAY VÀ TẠ ƠN

– Cử hành vào ngày 20.5.2018 lúc 15 giờ ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần  Hiện Xuống.
– Tại Nhà thờ Immaculate Heart of Mary Church, 819 Cathedral Road, Philadelphia.

Kính mong tất cả hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho Tân Linh Mục Phêrô Phạm Kim Quý, cựu chủng sinh lớp 1971. (Ghi chú: Xem thiệp mời để biết thêm chi tiết)

Trân trọng thông báo.

SƠ LƯỢC VÀI DÒNG VỀ TÂN LINH MỤC

– Anh Phêrô Phạm Kim Quý sinh năm 1958, vào Chủng viện Gioan XXIII Mỹ Tho năm 1971, lúc 13 tuổi.
– Thời gian tu học ở Chủng viện nầy 4 năm (lớp 6 đến hết lớp 9). Biến cố 30.4.1975 đã làm  Chủng viện phải tạm ngưng và giải tán, tất cả chủng sinh ai về nhà nấy.
– Năm 1977, anh Quý được gọi lại Chủng viện, ban ngày lao động dệt chiếu, làm rẫy, ban đêm học các lớp Thần học.
– Năm 1979, Chủng viện bị phong tỏa, chính quyền địa phương trưng dụng mượn làm cơ sở 2 cho trường Trung học Nguyễn Đình Chiểu, các tu sinh lại bị giải tán lần nữa, lần này anh Quý tìm đường đến Mỹ. Ở Mỹ, anh Quý vừa đi làm, vừa đi học, sau đó ra trường và lập gia đình với một cô vợ người Mỹ.
– Năm anh Quý 54 tuổi, vợ anh Quý qua đời vì bệnh ung thư (vợ chồng anh Quý không có con).
– Sau khi an táng vợ xong, anh Quý muốn vào chủng viện tu học với ước nguyện trở thành linh mục.
– Đức Tổng Giám mục muốn thử thách một năm để bảo đảm rằng đây không phải là quyết định bồng bột nhất thời. Sau 1 năm, anh Quý được nhận vào Đại Chủng viện Saint Charles Borromeo Seminary.
– Tháng 5.2017, anh Quý được phong chức Phó Tế chuyển tiếp để tiếp tục lãnh chức linh mục.
– Ngày 19.5.2018, anh Quý sẽ được thụ phong linh mục.

Đúng là thánh ý Chúa quan phòng và đã chọn anh Phạm Kim Quý như lời bài hát “TỪ NGÀN XƯA CHA ĐÃ YÊU CON, CHA GỌI CON GIỮA MUÔN NGƯỜI …”

Lớp 71 do Cha Gioan Trần Phước Cương làm chủ nhiệm.
Phạm Kim Quý (vòng tròn đỏ)

Nguyễn Đức Minh Anh lớp 67- XBVL 74 và thầy Phó tế Phêrô Phạm Kim Quý (5/2017)

Tin và ảnh do Đỗ Minh Tuyên ccs. lớp 73, phụ trách thông tin liên lạc,
gởi về từ Garden Grove, Cali,  Mỹ.

 

Bài liên quan

Back to top button