Đọc báo dùm bạnLướt web

Ca sĩ người Mỹ gây sốt với bài ‘Trống cơm’ phiên bản COVID-19

Kyo York – ca sĩ người Mỹ đang sinh sống tại Việt Nam, vừa cover bài dân ca Bắc bộ “Trống cơm” thành phiên bản chống COVID-19 bằng ngôn ngữ Việt – Anh, gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng.

Trống cơm phiên bản chống COVID-19 được hòa âm, viết lời Việt bởi nhạc sĩ Khúc Đạo Minh, phần lời tiếng Anh do ca sĩ Kyo York chuyển ngữ.

Trong nền dân ca Bắc bộ, Trống cơm phiên bản COVID-19 gây ấn tượng với giai điệu vui tươi, rộn rã và hoàn toàn mới. Lời bài hát dù là phiên bản tiếng Anh hay tiếng Việt đều có ca từ đơn giản.

Nam ca sĩ đã khéo léo lồng vào lời bài hát những triệu chứng của bệnh như ho khan, khó thở trong người… và khuyên nhủ mọi người luôn mang khẩu trang, tránh đến nơi đông người, rửa tay với xà phòng, không trốn tránh cách ly, khai báo y tế kịp thời, trung thực…

Bên cạnh đó, Kyo York mặc áo dài truyền thống của người Việt Nam và truyền đi thông điệp tích cực: “Hãy tránh xa Corona. Kết nối yêu thương, chung tay, chung sức, chung lòng, quyết thắng đại dịch”. Sản phẩm âm nhạc của Kyo York hiện đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên kênh Youtube. Nhiều khán giả khen phần lời truyền tải nội dung dễ hiểu, bản phối giữ được tinh thần của bài hát gốc. Đặc biệt, nhiều ý kiến nhận xét, phải có tình yêu với Việt Nam thì ca sĩ Kyo York mới nghĩ ra ý tưởng dùng Trống cơm để cổ động phòng chống dịch COVID-19 ở nước ta hiện nay.

Kyo York là ca sĩ người Mỹ nhưng đã có thời gian dài sinh sống, hoạt động nghệ thuật tại TP. Hồ Chính Minh. Anh đến Việt Nam lần đầu tiên vào cuối năm 2009, theo dự án sinh viên Mỹ dạy tiếng Anh cho thanh niên ở tỉnh Hậu Giang. Sau khi chương trình kết thúc, anh chọn ở lại TP. HCM để sinh sống. Quyết định này đưa chàng trai Mỹ sinh năm 1985 rẽ sang bước ngoặt bất ngờ với cuộc đời anh: đi hát như một ca sĩ thực thụ. Kyo York chăm chỉ học tiếng Việt và qua thời gian, anh đã nói sõi tiếng Việt, bước vào con đường âm nhạc.

Kyo York lan tỏa thông điệp mọi người hãy ở nhà để đẩy lùi dịch bệnh

Nam ca sĩ này thích nghe nhạc Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng… Sau đó anh lại mở rộng tình yêu âm nhạc sang các nhạc sĩ Phú Quang, Tuấn Khanh, Trần Tiến, Trọng Đài, Nguyễn Cường… Lần đầu tiên Kyo York hát một cách thực thụ là khi anh song ca với giọng ca núi rừng Siu Black bài Ly cà phê Ban Mê vào năm 2010. Từ đó, anh trở thành gương mặt được khán giả yêu thích ở các phòng trà, tụ điểm ca hát hàng đêm ở TP. HCM. Kyo York từng xuất hiện trong vài chương trình âm nhạc của các ca sĩ Việt nổi tiếng như Ánh Tuyết, tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, song ca cùng danh ca Tuấn Ngọc…

Sau nhiều năm đến với âm nhạc, nam ca sĩ đã có nhiều album được khán giả yêu thích như Cho những điều đã qua, Xuân yêu thương,  Missing Home, Xuân Kỷ Niệm, Nhật Ký âm nhạc 2013, Quê bác Ba Phi (Single), Lời Yêu thương

Quỳnh Phạm

Theo Sức Khỏe & Đời Sống

Bài liên quan

Back to top button