Café đenQuán ven đường

AHPM Vĩnh Long dự lễ Cầu Hồn tại Nhà Thờ Cầu Kho

Cầu hồn cho anh em, thân bằng quyến thuộc đã qua đời trong thời gian gần đây tại Nhà Thờ Cầu Kho. 02.05.2022.

Sau thời gian đại dịch Covid, anh em AHPM Vĩnh Long (Ái Hữu Philipphê Minh) tại Sài Gòn đã gặp nhau tại giáo xứ Cầu Kho vào lúc 11 giờ sáng ngày 2.5.2022. Anh em đã cùng dâng lễ Cầu Hồn do Cha Sở Phêrô Chính chủ sự. Thánh lễ Cầu Hồn hôm nay cầu nguyện cho thân mẫu anh Bùi Hữu Phần (Bãi Xan), Cha Giuse Lục, Cha Gioakim Tân, Cha Phêrô Thơm, anh Nhơn, anh Tánh, anh Liên, anh Nam, anh Hiền… và tất cả anh em đã qua đời trong thời gian gần đây.

Có tất cả 18 anh em hiện diện trong lễ sáng nay. Một số anh em khác vì lý do nào đó không tham dự được cũng đã gởi lời xin hiệp thông cầu nguyện. Anh em cũng gởi tiền xin lễ với Cha Antôn Lương Thủ Hơn. Cha không đến được vì lý do sức khỏe.

Sau Thánh Lễ, trong bữa cơm gia đình tại nhà xứ, anh Phần đã nói lời cảm ơn Cha Sở và anh em gần xa đã gởi lời chia buồn và cầu nguyện cho mẹ anh. Anh Hồng cũng đã đại diện cảm ơn Cha Sở, Cha Phó đã nhiệt tình tiếp đón và sẵn sàng mọi việc liên quan tới AHPM Vĩnh Long.

Nhà Thờ giáo xứ Cầu Kho

Tượng Đức Mẹ trước nhà xứ

Dũng thiên lôi đàn trong lễ

Cha Chính áo đen đứng giữa. Cha Phó bên bìa trái ảnh (Cha JB. Trần Phước Lộc sinh 1986 – Lm 2021) (Click chuột phải vào ảnh để xem bản phóng lớn)

CẬN ẢNH CÁC VỊ CÓ MẶT SÁNG NAY

Minh Tân

Dũng Chợ Quán

Mic Đạt

Minh Sắt

Tư Nhỏ (P. Minh sau 75)

Thiện Mặc Bắc

Phần Bãi Xan

Hùng Thủ Đức

Anh Út Luôn

Tùng Cầu Kho

Ban Bãi Xan

Cảnh

Trực

Liêm (em Minh Tè).

Dũng “thiên lôi”
Sót ảnh 2 bạn: Hồng râu, Tâm Lê

QUỸ AHPM SÀI GÒN HIỆN NAY
(Anh Hồng tổng kết)

  • Năm 2021 tồn: 1.400.000đ + 100 AUD
  • Năm 2022:
    – AE đóng góp 04.02.2022: 6.400.000đ
    – AE đóng góp 02.05.2022: 8.200.000đ
    – Tổng: 15.600.000đ
  • Chi 02.05.2022:
    Xin lễ Cha Chính 1.000.000đ + Xin lễ Cha Hơn 1.000.000đ + Phụ ăn trưa 800.000đ
  • Còn lại: 15.600.000đ – 2.800.000đ = 12.800.000đ + 100AUD

 

 

Bài liên quan

Back to top button