Café To GoQuán ven đường

RIP | Cha Matthêu Nguyễn Minh Sánh (GP. Vĩnh Long)

TIN BUỒN

CHA MATTHÊU NGUYỄN MINH SÁNH

Đã được Chúa gọi về lúc 23 giờ 30 Thứ Năm, ngày 23.7.2020
tại Nhà Hưu Dưỡng Linh mục GP. Vĩnh Long.

Hưởng thọ 88 tuổi – 61 năm Linh Mục

Nghi thức Tẩn Liệm lúc 10 giờ 00 Thứ Sáu, ngày 24.7.2020
tại Nhà Hưu Dưỡng Linh mục.

Linh cửu Cha Matthêu được quàn tại Nhà thờ Phường 4, Vĩnh Long.

Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long
vào lúc 09 giờ 30 Thứ Hai, ngày 27.7.2020
Sau Thánh Lễ, di quan về Cái Mơn
An táng tại Phần Mộ các Lỉnh Mục tại Đất Thánh Họ Đạo Cái Mơn.

TIỂU SỬ CHA MATTHÊU

Linh Mục MATTHÊU NGUYỄN MINH SÁNH
Sinh ngày 12.02.1932 tại Vĩnh Thành – Bến Tre
Cha: Gioakim Nguyễn Văn Đẩu – Mẹ: Isave Phạm Thị Triêu
Rửa Tội tại Cái Mơn – Thêm Sức tại Cái Mơn

    • Tiểu Chủng Viện Vĩnh Long: Năm 1944
    • Đại Chủng Viện Sài Gòn và Xuân Bích Thị Nghè: Năm 1952 – 1956
    • Chịu chức cắt tóc: 25.03.1955 (Sài Gòn) do Đức Cha P. Phạm Ngọc Chi
    • Chịu chức 1 + 2: 28.09.1955 và 29.06.1957 do ĐC Simon Hòa Hiền
    • Chịu chức 3 + 4: 03.11.1957 (Thị Nghè) do Đức Cha Simon Hòa Hiền
    • Chịu chức 5: 28.06.1958 (Thị Nghè) do Đức Cha Simon Hòa Hiền
    • Chịu chức 6: 08.12.1958 (Thị Nghè) do Đức Cha Trương Cao Đại
    • Chịu chức Linh Mục: 29.06.1959 (Thị Nghè) do Đức Cha Simon Hòa Hiền

NHỮNG NƠI PHỤC VỤ

  • Phụ tá Vĩnh Long: 1959 – 1961
  • Chánh sở Cái Muối: 1961 – 1964
  • Trà Vinh – Tuyên Úy: 1964 -1972
  • Chánh sở Xuân Hiệp: 1972 – 1973
  • Quản lý Địa phận: 1973 – 1974
  • Chánh sở Cái Muối: 1974 – 2003
  • Quang Diệu: 2003 – 2010
  • Hưu tại Trà Vinh: 2017 – 2019
  • Hưu tại Nhà Hưu Phường 4 Vĩnh Long: 2019

Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button