Đọc báo dùm bạnLướt web

Cô gái gốc Việt sáng chế áo khoác chống đạn đầu tiên trên thế giới

Gần đây, Vy Trần, một cô gái 25 tuổi gốc Việt đang gây chú ý trên truyền thông Mỹ vì là người thiết kế và sản xuất bộ áo khoác có tính năng chống đạn đầu tiên trên thế giới.

Vy Trần mặc mẫu áo khoác jeans chống đạn do cô tự thiết kế. (Ảnh: NBC Bay Area)
Vy Trần mặc mẫu áo khoác jeans chống đạn do cô tự thiết kế. (Ảnh: NBC Bay Area)

Được biết, Vy sinh ra trong một gia đình luôn tràn ngập tình yêu thương ở Sài Gòn. Năm 8 tuổi, cô cùng gia đình sang định cư bên Mỹ.

Không lâu sau, cha của Vy qua đời vì ung thư để lại vợ và hai con thơ. Từ đó, mẹ cô phải vất vả làm việc 13 giờ một ngày để nuôi hai chị em ăn học. Nhờ chăm chỉ học tập, Vy đã thi đỗ chuyên ngành Sức khỏe và An toàn của trường Đại học Washington với học bổng gần nửa triệu USD. Tốt nghiệp xong, cô làm việc cho một số tập đoàn lớn như Google, Waymo tại khu vực vịnh San Francisco.

Năm 2016, một người hàng xóm nhà cô ở thành phố Seattle, bang Washington bất ngờ thiệt mạng vì bị cướp tấn công. Cô kể: “Mấy năm trước, người hàng xóm cạnh nhà tôi – một bà mẹ người Việt Nam có 2 con – đang đi về nhà thì ai đó sấn lại gần giật ví. Bà ấy không chịu buông ra, thế là họ bắn bà ấy 8 phát vào ngực và bà ấy chết ngay trước nhà bà ấy và nhà tôi”.

Dù thời điểm đó đang sống ở khu vực San Francisco, nhưng vụ việc khiến Vy luôn lo lắng cho mẹ và em trai mình vì thường xuyên đi lại ở tuyến đường trên. Cô liền tìm mua áo chống đạn nhưng đành thất vọng vì có rất ít lựa chọn trên thị trường và hầu hết có giá rất đắt đỏ, thậm chí tới hàng nghìn đôla. Điều này khiến Vy tự hỏi tại sao mình không tự sản xuất ra áo chống đạn cho người thân.

Cô bắt đầu một mình mày mò chế tạo áo chống đạn dựa trên kiến thức về khoa học vật liệu, quy trình sản xuất sản phẩm và kho dữ liệu sẵn có về áo chống đạn tại Mỹ. Vy mất 2 tháng để nghiên cứu kết cấu, chất liệu, mẫu mã, sau đó nộp bản thiết kế lên Viện Tư pháp Quốc gia Mỹ (NIJ).
Áo chống đạn của Wonder Hoodie nhìn không khác những chiếc áo thông thường là bao.
Áo chống đạn của Wonder Hoodie nhìn không khác những chiếc áo thông thường là bao. (Ảnh qua Scoop.it)

Khi những sản phẩm của cô đáp ứng những quy định về áo giáp, cô thành lập công ty Wonder Hoodie vào năm 2018 và bắt đầu bán hàng, bao gồm áo khoác nỉ có mũ, áo khoác jean, áo vest không tay và tấm lót chống đạn, được thiết kế cho cả phụ nữ và trẻ em.

Chúng có nhiều điểm ưu việt so với áo chống đạn truyền thống như lớp chống đạn dày 3 inch (7,6 cm), nhẹ và có độ bền trên 2 năm. Mẫu áo khoác nỉ có thêm phần mũ bảo vệ phía sau và hai bên đầu, có thể kéo lên khi cần và tháo xuống khi không dùng tới.

Để làm các loại áo này có khả năng chống đạn, cô sử dụng nhiều lớp vật liệu Kevlar, là nhãn hiệu được đăng ký cho một loại sợi tổng hợp có độ bền gấp năm lần thép.

“Khi một viên đạn chạm vào tấm chống đạn, nó tản nhiệt khắp lớp vật liệu. Thay vì xuyên thủng, nó làm lan tỏa tác động. Vì vậy bạn cảm thấy như mình bị đấm một cái”, cô nói với NBC Bay Area.

Video thử nghiệm áo chống đạn

Tất cả thiết kế của Vy đều đạt tiêu chuẩn của NIJ bảo vệ người dùng trước dao và các loại đạn 357 Magnum, 44 Magnum, 9mm, .45, tương tự mẫu áo thường được cảnh sát Mỹ sử dụng.

Để đảm bảo mọi người, ở mọi lứa tuổi, có thể sử dụng áo chống đạn, các sản phẩm của Wonder Hoodie có giá thành chỉ dưới 600 USD (khoảng 14 triệu đồng). Các loại áo đều được thiết kế trẻ trung, phù hợp với mọi hoạt động thường ngày, chắc chắn nhưng vẫn thoải mái cho người mặc kể cả khi di chuyển.

Được biết, gia đình của Vy chỉ biết con gái là người thiết kế kiêm sản xuất áo khoác chống đạn đầu tiên trên thế giới sau khi đọc báo. “Tôi là người rất kín kẽ khi thực hiện các dự án. Chỉ vài người biết tôi đang làm gì. Mẹ tôi chỉ biết dự án của tôi thành công và đã bán được rất nhiều áo khi người thân ở Việt Nam đọc bài viết về tôi trên VnExpress”, cô cười.

Một sản phẩm áo denim chống đạn của Wonder Hoodie. (Ảnh: wonderhoodie.com)

Theo truyền thông Mỹ, sản phẩm của Vy đáp ứng được nhu cầu của nhiều người, đặc biệt là các phụ huynh và giáo viên trong bối cảnh các vụ nổ súng, cướp của gia tăng ở Mỹ.

Nhiều trường học đã gửi thư đến Wonder Hoodie bày tỏ quan tâm, đặt hàng. Một số người thì mua áo để tặng vợ hoặc chồng là giáo viên hoặc để mặc tự vệ khi đến những nơi đông đúc, nhiều nguy cơ trở thành mục tiêu xả súng như rạp chiếu phim, buổi diễn âm nhạc…

“Tôi muốn mọi người cảm thấy an toàn khi đi lại ở ngay khu phố mình sống cũng như có thêm lựa chọn để bảo vệ bản thân. Chúng tôi bắt đầu chương trình này với các giáo viên trường công, những người mà công việc của họ tác động tới rất nhiều sinh mạng”, Vy nói và cho biết thêm rằng cứ 10 sản phẩm được bán ra, Wonder Hoodie sẽ tặng một áo cho các giáo viên trường công.

Vy cũng hy vọng mở rộng kinh doanh ra quốc tế và đã nhận được nhiều yêu cầu đặt hàng từ các nước xảy ra chiến tranh nhưng chưa có điều kiện để cung cấp sản phẩm đến họ.

Thùy Linh (t/h)

Bài liên quan

Back to top button