Café To GoQuán ven đường

Mừng Giáng Sinh tại vài Họ Đạo vùng quê Long Xuyên

DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG

Từ sau khi tái cấu trúc Tỉnh Dòng, ngày 15.11.2011, 3 Tỉnh Dòng tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. Nữ tu Chúa Quan Phòng – Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng phục vụ trong các giáo phận: Long Xuyên, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Tp.Hồ Chí Minh. Gồm có 42 cộng đoàn trong các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tp.Cần Thơ, Tp.Hồ Chí Minh.

DÒNG PHANXICÔ

Tọa lạc tại ấp Tấn Bình (xã Tấn Mỹ, Chợ Mới) và được xây dựng theo phong cách Gothic – lối kiến trúc ra đời sau phong cách Roman. Cuối thế kỷ XIX, nơi đây là Chủng viện đào tạo Linh mục cho giáo phận Nam Vang. Đến ngày 29.2.1957 được giao lại cho dòng tu Phanxicô.

HỌ ĐẠO RẠCH SÂU

Giáo xứ Rạch Sâu nằm trong ấp Bình Quới, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Khởi đầu có những gia đình Công giáo từ Vĩnh Long vào thời các thánh Minh, thánh Gẫm, thánh Lựu, di tản về Cần Lố, rồi từ đó về Rạch Sâu.
Ngày nay, số giáo dân của giáo xứ là 1637 người, trên tổng số lương dân khoảng 14.000 người của xã Bình Phước Xuân. Hầu hết giáo dân sống trong bốn khu họ chung quanh nhà thờ, tuy có xen lẫn một ít lương dân. (Từ internet)

NguoiAnGiang

Trang trước 1 2

Bài liên quan

Back to top button