Đọc báo dùm bạnLướt web

Top 5 giống lợn có vẻ ngoài ‘kỳ dị’ nhất thế giới

Đặc biệt, thị giác của lợn vòi rất kém, thậm chí mù lòa khi ra ánh nắng nhiều. Tuy nhiên, thính giác và khứu giác của loài lợn này lại phát triển khá mạnh.

Lợn đất (Aardvark) là loài động vật có vú thuộc bộ động vật Răng ống, sống rải rác ở khắp phía Bắc sa mạc Sahara, châu Phi.

Với chiếc mõm dài giống heo, đôi tai thỏ và đuôi giống kangaroo, lợn đất châu Phi được xem là loài động vật có hình dáng “kỳ dị” nhất thế giới.

Rất ít người nhìn thấy lợn đất vì chúng đơn độc, chủ yếu hoạt động vào ban đêm và sống trong hang. Chúng sử dụng móng vuốt giống như thuổng của mình để đào hang, tìm kiến và mối để ăn.

Đặc biệt, chiếc lưỡi dài và dính là công cụ giúp lợn đất châu Phi bắt kiến, mối rất hiệu quả. Da của lợn đất rất dày, giúp chúng tránh bị côn trùng cắn.

Lợn biển (tên khoa học Trichechus) là động vật có vú trong bộ Sirenia. Đây là động vật ăn thực vật và sống hoàn toàn dưới nước, chỉ ngoi lên mặt nước khi cần thở. Có 4 loài lợn biển còn tồn tại là lợn biển Amazon, lợn biển Tây Ấn, lợn biển Tây Phi và bò biển.

Phần đuôi của lợn biển có tác dụng rất lớn trong việc bơi lội. Khi trưởng thành, những con lợn biển có thể nặng tới hơn 589 kg, dài hơn 3m.

Phần nhiều thời gian, lợn biển tiêu tốn vào việc ăn cỏ, rong rêu trong vùng nước nông, Với bản tính hiền lành, chậm chạp, không gây nguy hiểm cho con người, lợn biển còn được mệnh danh là những “gã khổng lồ dịu dàng” dưới đáy đại dương.

Vẻ ngoài kỳ lạ của một cặp lợn biển.

Kiều Phương
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-top-5-giong-lon-co-ve-ngoai-ky-di-nhat-the-gioi-post441984.antd

Trang trước 1 2

Bài liên quan

Back to top button