Quán ven đườngTrà Đá Đường

Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Phêrô Nguyễn Văn Thơm tại Nhà thờ Cầu Kho

MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC

Cha Antôn Lương Thủ Hơn
29.04.1970 | 29.04.2020

Vì thời gian cách ly do dịch cúm, anh em không tổ chức mừng Kim Khánh Linh Mục của Cha Antôn được. Cha Antôn là linh hướng cho anh em cựu tu sĩ Vĩnh Long tại Sài Gòn trong suốt thời gian dài. Hiện nay, Cha Antôn đang về hưu, Cha Phêrô Chính nối tiếp phần việc nầy. Trong buổi họp mặt hôm nay, anh Út Luôn đã đại diện chúc mừng Cha Antôn. Xin Chúa ban cho Cha được bình an và nhiều sức khỏe để có thể cùng anh em tiếp tục rong ruổi trên bước đường trần thế nầy.

CẬN ẢNH NHỮNG ANH EM CÓ MẶT SÁNG NAY

Anh em cựu P. Minh sinh sống tại Sài Gòn rất đông, tuy nhiên ít khi gặp mặt đông đủ. Có lẻ do mỗi người một hoàn cảnh. Giờ giấc làm việc, sinh hoạt cuộc sống, mưu sinh hàng ngày khác nhau. Những cuộc họp mặt bao giờ cũng được người nầy mất người kia… Nhưng không sao cả, còn có dịp gặp nhau đã là niềm vui rồi. Phải không các bạn?

Ban và Cảnh

Cảnh

Hùng Thủ Đức

Tùng Cầu Kho

Cha Antôn Lương Thủ Hơn

Văn Công Trực

Trung Kỳ Nam

Anh Thiệu (giáo phận Cần Thơ) cùng lớp với Cha Thơm

Sơn “Đại gia”

Ns. Ngô Ngọc Thắng

Anh Út Luôn

Phần

Minh “sắt”

Mic Đạt

Dũng “thiên lôi”

Tâm và Thiệu

Trang trước 1 2 3

Bài liên quan

Back to top button