Bản tin Phanxicô.vnTin tức

Làm thế nào để dàn dựng cảnh Chúa Giêsu đi trên mặt nước trong phim “The Chosen”

Làm thế nào để dàn dựng cảnh Chúa Giêsu đi trên mặt nước trong phim “The Chosen” (Người được chọn) – Youtube / The Chosen

Phần 3 của bộ phim “Người được chọn” sẽ được chiếu ở Pháp vào đầu tháng 10. Phần này kể lại các phép lạ Chúa Giêsu đã thực hiện trong đời sống công khai của Ngài với các môn đệ… kể cả phép lạ Ngài đi trên vùng biển Galilê. Nhưng làm sao đoàn phim đã làm để thực hiện điều kỳ diệu này?

Làm thế nào các diễn viên và nhà sản xuất có thể diễn giải điều kỳ diệu này và làm cho các nhân vật chính đi trên mặt nước? Ở đây, không có phép lạ nào, chỉ dùng kỳ công kỹ thuật… nhưng không kém phần quan trọng. Trong một video phát trên kênh Youtube chính thức của phim, các đạo diễn đã chiếu “hậu trường” để khán giả có thể hiểu cảnh này được quay như thế nào.

Các diễn viên bị ướt!

Các diễn viên bị đẫm nước theo đúng nghĩa đen. Họ ở trên chiếc thuyền, ướt sũng, diễn lại cảnh trong Phúc âm. Công việc vất vả và mệt mỏi nhưng kết quả mang lại sự mong đợi của họ.

Tổng cộng sẽ có bảy phim kể lại cuộc đời của Chúa Kitô với ý tưởng đưa ra một cái nhìn thực tế về những cảnh trong Phúc âm có thể diễn ra. Những cuốn đầu tiên đã rất thành công. Tiến trình quay phần 4 rất được mong chờ đã bắt đầu vào tháng 3 năm 2023. Mặc dù chưa có ngày công chiếu chính thức phần 4 tại Hoa Kỳ, nhưng phần này sẽ được chiếu năm 2024.

Những hình ảnh rực rỡ của bộ 2 phim Người được chọn

Chúa Giêsu và các tông đồ. © SAJE Productions

Bộ truyện “Người được chọn” mô tả cuộc đời của Chúa Kitô qua con mắt của những người Ngài gặp. Sau mùa đầu tiên rất thành công, phần tiếp theo sẽ được chiếu ở Pháp ngày 17 tháng 12. © SAJE Productions

Rama và Mary Magdalene, những người theo Chúa Kitô cùng với các tông đồ.
© SAJE Productions

Phần 2 sẽ được phát sóng trên kênh C8.

Chúa Giêsu đi đầu, theo sau là Nhóm Mười Hai. © SAJE Productio

Phần mới này sẽ kể về cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, vẫn do nam diễn viên Jonathan Roumie thủ vai, Chúa Giêsu làm phép lạ và giảng cho đám đông.

Maria Mađalêna © SAJE Productions

Các bạn và môn đệ của Chúa Giêsu, trong đó có Maria Mađalêna, người đã ăn năn sau khi phạm tội ngoại tình.

Một số cảnh trong phim có rất nhiều người ‘làm nền’.© SAJE Productio

Cảnh phép lạ hóa bánh ra nhiều cần đến 5.000 người tham dự. Phần 3 đã được chiếu tại Hoa Kỳ và sẽ được chiếu ở Pháp tháng 12-2023.

Rama, một trong các phụ nữ quyết định đi theo Chúa Giêsu. Loạt phim Người được chọn thành công vang dội và không bao giờ hết bất ngờ. Bộ phim có khoảng 430 triệu lượt xem trên toàn thế giới kể từ khi phát hành lần đầu tiên năm 2017. © SAJE Productions

Các nữ môn đệ của Chúa Giêsu gồm Rama, Maeia Mađalêna Tamar

Trong số những điều làm bộ phim thành công: phim được dịch sang 50 ngôn ngữ khác nhau nên làm cho người xem dễ hiểu. © SAJE Production

Tôma, Rama, Mattêô và Maria Mađalêna

Tổng cộng có 7 phim quay về cuộc đời Chúa Giêsu. © SAJE Productions

Các môn đệ và Chúa Giêsu trong bữa ăn

Thành công của loạt phim tiếp tục làm kinh ngạc ngay cả Hollywood. Netflix quyết định chiếu trên kênh của mình. © SAJE Productions

Chúa Giêsu (Jonathan Roumie)

Sự nhiệt tình của công chúng phần lớn là do dàn dựng được lựa chọn. Trên thực tế, người xem có thể dễ dàng nhận ra những nhân vật chính chung quanh Chúa Giêsu, sống với hàng ngày, thể hiện sự mới lạ tuyệt đẹp trong cách tả cuộc đời Chúa Giêsu. © SAJE Productions

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài liên quan

Back to top button