Tin Giáo Hội hoàn vũTin tức

Dịch Corona: Vatican gửi hàng trăm ngàn khẩu trang đến Trung Quốc

The Vatican Sends Masks Against The Coronavirus To China © Vincenzo Han Duo

Sáng kiến của Nhà thuốc Vatican và Từ thiện Tông tòa

03 tháng Hai, 2020 16:28
ANNE KURIAN

Một bản tin báo chí ngày 3 tháng Hai, 2020 cho hay Vatican đã gửi 600 – 700.000 khẩu trang đến Trung Quốc, để giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch Corona.

Theo đánh giá mới nhất, virus này đã lây nhiễm cho 17.480 người và cướp đi mạng sống của 362 người kể từ tháng Mười Hai năm ngoái. Đức Hồng Y Konrad Krajewski, trưởng Từ thiện Tông tòa Giáo Hoàng, Nhà thuốc Vatican và Trung tâm Truyền giáo của Giáo hội Trung Quốc tại Ý, đã thúc đẩy sáng kiến đoàn kết của Vatican.

Theo nhận xét của ông Vincenzo Han Duo, Phó Giám đốc Đại học Giáo hoàng Urban, theo tường thuật của bản tin “Thời báo Toàn cầu” của Trung Quốc, Vatican đã gửi khẩu trang đến sân bay, sau đó được gửi đến tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch, cũng như các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến.

“Không có cảnh báo” nào tại Vatican hay bất kỳ “biện pháp hạn chế” nào liên quan đến loại virus xuất hiện ở Trung Quốc và đã lan sang khoảng 15 quốc gia, ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, nói rõ.

[Nguồn: zenit]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 4/2/2020]

Bài liên quan

Back to top button